Trường THCS Võ Nguyên Giáp

Xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, hết lòng vì học sinh

09:02 - Thứ Tư, 17/05/2023 Lượt xem: 4913 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ vai trò ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ đã và đang triển khai nhiều phong trào hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn trong hoạt động giảng dạy. Cùng với đó, tự bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên tu dưỡng đạo đức lối sống, chủ động tự nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… theo tấm gương của Bác.

Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức ngoài giờ lên lớp. Ảnh: C.T.V

Để mỗi cán bộ, học sinh hiểu rõ giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà Trường đã vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác giảng dạy, xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức, giàu lòng nhân ái và biết yêu thương chăm sóc học sinh. Thầy giáo Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp cho biết: Năm học 2022 - 2023, Trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 752 học sinh với 20 lớp học. Chi bộ nhà trường có 22 đảng viên. Nhiều năm trở lại đây tỷ lệ huy động và duy trì trẻ trong độ tuổi đến trường luôn đạt 100%, không có học sinh bỏ học, 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 100% cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến. Hàng năm, 100% đảng viên của Chi bộ được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được đánh giá từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Để đạt kết quả trên, Trường đã tích cực, chủ động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tác phong nghề giáo, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Một trong những khâu đột phá quan trọng về học và làm theo Bác tại trường là lời nói của đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn đi đôi với việc làm, gắn lý luận với thực tiễn nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ giáo viên luôn giữ thái độ khiêm tốn giản dị trước đồng chí, đồng nghiệp và học sinh của mình...”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Giáo viên phải chú ý cả tài cả đức, tài là văn hóa chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và chú trọng rèn luyện đạo đức, phong cách lối sống và văn hóa ứng xử. Cô giáo Nguyễn Thị Sâm được phân công giảng dạy môn Lịch sử tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp từ nhiều năm nay. Đây là bộ môn đòi hỏi học sinh phải kiên trì, chuyên cần... thì mới có thể học tốt được. Để học sinh lĩnh hội đầy đủ kiến thức được truyền thụ và yêu thích môn học, cô Sâm đã dành nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu các phương pháp giảng dạy tích cực; đồng thời, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế giáo án hàng ngày. Với sự nỗ lực của cô Sâm các buổi học môn lịch sử đều diễn ra sôi nổi và lôi cuốn học sinh. Qua đó, phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập, đồng thời giúp các em yêu thích tìm hiểu lịch sử dân tộc...

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thầy giáo Đỗ Việt Hùng, Trường THCS Võ Nguyên Giáp luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tác phong nghề giáo. Được phân công giảng dạy môn Địa Lý - một môn học khô khan nhưng không vì thế mà lớp học của thầy Hùng kém sôi nổi, học sinh luôn hứng thú và tiếp thu bài nhanh khi đến tiết của thầy. Không chỉ làm tốt chức trách nhiệm vụ của một nhà giáo, thầy Hùng còn luôn tâm niệm, học và làm theo tấm gương của Bác là phải tự rèn cho mình những phẩm chất cần thiết nhất như: Giản dị, cần cù, chịu khó và tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc với công việc được giao, có thái độ ứng xử thân ái, chân tình với đồng chí, đồng nghiệp. Cũng từ suy nghĩ đó mà việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hành động, suy nghĩ của thầy...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trường THCS Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai, quán triệt việc học và làm theo Bác; tăng cường nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật về giáo dục, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo đặc biệt là đội ngũ đảng viên, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top